Trong nước

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ trẻ 4 tháng tử vong

Ông Nguyễn Trung Khải, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết: Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc.

Anh Sơn tố vụ việc trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc trẻ 4 tháng bất ngờ tử vong tại BV Đa khoa huyện Mường La (Sơn La), ông Nguyễn Trung Khải, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết: “Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc. Khi có kết luận của cơ quan chức năng sẽ thông tin đến dư luận nguyên nhân khiến bệnh nhi tử vong”.

Anh Nguyễn Bình Sơn, bố của cháu Nguyễn Minh P. (4 tháng tuổi, huyện Mường La, Sơn La) cho biết: Ngày 19/7, bé P. bị sốt nhẹ và bú ít nên được đưa vào BV Mường La thăm khám. Tuy nhiên, không có bác sĩ khám, chỉ có điều dưỡng tên Mai chẩn đoán bé sốt nhẹ và chỉ định cho truyền nước và truyền đường. Sau khoảng 30 phút truyền đường, bé chuyển biến xấu, toàn thân co giật, thân thể tím tái, đau đớn nhưng không có bác sĩ trực đến cấp cứu.

Mặc dù gia đình đã yêu cầu chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Sơn La, nhưng không được chấp nhận. Chỉ đến khi bé bất động, điều dưỡng Mai sợ quá mới gọi điện báo bác sĩ thì sự việc đã quá muộn. Đáng nói, vợ chồng anh Sơn hiếm muộn đã lâu, phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm mới có con.

Trước sự vụ đáng tiếc này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Sơn La làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm khắc cá nhân, tập thể vi phạm (nếu có).

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP