Trong nước

Bộ Y tế có người điều hành thay ông Nguyễn Thanh Long từ hôm nay 7-6

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, được phân công tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế từ ngày hôm nay 7-6 thay cho ông Nguyễn Thanh Long.

Ngày 7-6, lãnh đạo Văn phòng Bộ Y tế xác nhận tại phiên họp ngày 4-6, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Bộ Y tế, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và UBND TP Hà Nội, Bộ Chính trị có ý kiến như sau: Đồng ý phân công ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế từ ngày 7-6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh: QĐND

Cũng trong sáng nay 7-6, sau khi thông qua việc điều chỉnh chương trình, Quốc hội tiến hành các thủ tục, xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 6-6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành họp bất thường và quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Thanh Long sẽ bị bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ còn lại về mặt chính quyền.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế, chức vụ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình việc miễn nhiệm, cách chức vụ Bộ trưởng.

Bộ Y tế hiện có 4 thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương và các ông Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn.

Ông Đỗ Xuân Tuyên (SN 1966), là bác sĩ tốt nghiệp Học viện Quân y, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại địa phương như: Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hưng Yên; Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hưng Yên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6-2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Y tế từ tháng 12-2019.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP