Giáo dục

Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên được Bộ Y tế tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (bên trái) chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên. - Ảnh: Hòa Hội

Ngày 19/3, tại Cần Thơ, Bộ Y tế Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS.TS. BS Nguyễn Trung Kiên.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng PGS. TS.BS Nguyễn Trung Kiên cùng tập thể nhà trường; đồng thời, tuyên dương tinh thần "Trách nhiệm - chất lượng - phát triển - hội nhập" mà nhà trường đã và đang thực hiện được trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, thầy và trò nhà trường đã không quản khó khăn, hỗ trợ Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong việc phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại các tỉnh ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị nhà trường phát huy truyền thống quý báu qua các thế hệ lãnh đạo để cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Song song đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và khám chữa bệnh; trong đó xác định yếu tố con người là quan trọng nhất.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS. BS Nguyễn Trung Kiên cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, thành phố Cần Thơ đã tín nhiệm ông tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên hứa quyết tâm cùng Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngày một chất lượng, hoàn thiện và hiệu quả.

Trường đại học Y Dược Cần Thơ là trường đại học đầu tiên của khối ngành sức khỏe thực hiện tự chủ. Hiện tại, trường có 6 khoa, 56 bộ môn, liên bộ môn… đào tạo cho hơn 8.000 sinh viên đại học và hơn 1.000 học viên sau đại học hàng năm.

Tác giả: Hòa Hội

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP