Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới

Ông James Mattis sẽ tới Việt Nam lần thứ hai trong năm nay và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch để bàn về hợp tác song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis sẽ tới TP HCM vào ngày 16-17/10 để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver thông báo tại buổi nói chuyện ở Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM hôm 5/10.

Ông Mattis dự kiến hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và thăm sân bay Biên Hòa, nơi quân đội Mỹ từng chọn làm nơi chứa chất diệt cỏ trong thời kỳ chiến tranh và đang là một điểm nóng về ô nhiễm chất dioxin tại Việt Nam. Từ khoảng tháng 12/1969 đến đầu năm 1970, có 4 vụ sự cố gây tràn chất hóa học tại đây, khiến 25.000 lít chất độc da cam và 2.500 lít chất trắng chảy ra ngoài.

Ông Schriver, người đặc trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay Bộ trưởng Mattis rất coi trọng quan hệ Việt - Mỹ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Bộ trưởng Mattis, sau chuyến đi hồi đầu năm nay. Khi thảo luận cùng các quan chức Việt Nam về tình hình Biển Đông, ông Mattis nhấn mạnh Mỹ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia châu Á thông qua tuyên bố và quyết định về chủ quyền.

Hồi tháng 3, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã đến thăm Việt Nam, được coi là sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.

Tác giả: Nguyễn Hương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP