Trong nước

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giao kiêm nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến vừa bị miễn nhiệm.

Sáng 11-12, bà Trương Thị Mai, Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giao ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Long kiêm nhiệm vị trí Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến mới bị miễn nhiệm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Long - Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1966, tại Nam Định, là giáo sư, tiến sĩ y khoa. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Long từng làm Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS. Từ tháng 12-2011 đến tháng 10-2018, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng. Tháng 10-2018, ông được điều động làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1-2020.

Tháng 7-2020, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ định ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Thời điểm này, ông được Chính phủ giao nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 12-11-2020, ông được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, với cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Y tế, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Tiến cũng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước...

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP