Thế giới

Bộ trưởng Mexico bị sa thải vì mời Donald Trump viếng thăm

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto ngày 6/9 đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng tài chính Luis Videgaray. Việc ông Videgaray buộc phải từ bỏ chức vụ được cho là có liên quan đến việc ông đã sắp xếp để ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump viếng thăm nước này hồi tuần trước.

Bộ trưởng tài chính Mexico Luis Videgaray. (Ảnh: AFP)


New York Times cho biết, Tổng thống Nieto đã đề nghị ông Videgaray từ chức không lý do ngay cả khi vị Bộ trưởng tài chính này vốn được coi là cánh tay phải, đồng minh thân cận nhất của ông.

Quyết định được đưa ra không lâu sau khi tỷ phú Trump- ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ - có chuyến thăm bất ngờ tới Mexico tuần trước.

Tuy Tổng thống Mexico không đưa ra lý do cho quyết định cách chức đối với ông Videgaray, nhưng có nhiều đồn đoán cho rằng quyết định này có liên quan đến việc ông Videgara đã đích thân hối thúc tổng thống và sắp xếp để ông Trump có chuyến thăm Mexico, hơn nữa kinh tế Mexico dưới thời ông Videgara đang ngày càng chuyển biến xấu đi, nợ công tăng nhanh.

Jonathan Heath, một chuyên gia kinh tế độc lập, nhận định: “Có lẽ ông ấy (Videgaray) nghĩ rằng chuyến thăm của ông Trump có thể giúp tạo ấn tượng tốt cho Mexico khi sẵn sàng đón tiếp cả 2 ứng viên tổng thống Mỹ và nhằm gửi đi tín hiệu tốt cho thị trường”. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không như những gì ông Videgaray mong muốn. Quyết định tiếp đón Trump khiến chính quyền của Tổng thống Nieto đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi ông nhận nhiệm sở năm 2012.

Trong khi một số chính khách trong nội các của ông Nieto ủng hộ chuyến thăm của ông Trump thì số khác kịch liệt phản đối, đặc biệt là sau khi ứng viên tổng thống Mỹ “bạo miệng” này đưa ra những tuyên bố phản cảm về người nhập cư Mexico. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ cho xây một bức tường dọc biên giới Mexico để ngăn người nhập cư trái phép và buộc Mexico trả tiền.

Trong khi một số chính khách trong nội các của ông Nieto ủng hộ chuyến thăm của ông Trump thì số khác kịch liệt phản đối, đặc biệt là sau khi ứng viên tổng thống Mỹ “bạo miệng” này đưa ra những tuyên bố phản cảm về người nhập cư Mexico. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ cho xây một bức tường dọc biên giới Mexico để ngăn người nhập cư trái phép và buộc Mexico trả tiền.

Trong chuyến thăm hôm 31/8, ông Trump tỏ ra cởi mở và tích cực tuy nhiên ngay khi trở về nước ông một lần nữa hùng hồn tuyên bố sẽ xây bức tường ở biên giới Mexico và buộc Mexico trả tiền.

Về phần mình, Tổng thống Mexico thừa nhận rằng ông và tỷ phú Trump đã không đạt được sự đồng thuận trên nhiều vấn đề, tuy nhiên ông nhấn mạnh hai nước đều có vai trò quan trọng đối với nhau và mục đích của cuộc gặp lần này là để trao đổi thẳng thắn quan điểm của cả hai bên. Ông khẳng định cuộc gặp với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa “rất cởi mở và mang tính xây dựng”.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn không thể “ghi điểm” với người dân Mexico. Cụ thể, khảo sát gần đây cho thấy 85% người Mexico cho rằng mời tỷ phú Trump tới đất nước của họ là một ý tưởng tồi tệ. Chuyến thăm của ông Trump cũng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Mexico khi những người phản đối dự định tiến hành một cuộc biểu tình vào ngày 15/9 tới để kêu gọi Tổng thống Nieto từ chức.

Tác giả bài viết: Minh Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP