Kinh tế

Bộ trưởng Công Thương: 'Nhiều cán bộ quản lý thị trường năng lực kém'

Ông Trần Tuấn Anh thừa nhận năng lực cán bộ quản lý thị trường đang có vấn đề, nhiều trường hợp còn vi phạm đạo đức.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2018 của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 21/1, Bộ trưởng Công Thương nhắc tới việc hai cán bộ quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cho đây là "sự việc đau xót", ông Tuấn Anh nhìn nhận, năng lực cán bộ quản lý thị trường "đang có vấn đề, nhiều trường hợp chuyên môn kém dẫn tới vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức". Ông yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phải "nêu gương trách nhiệm người đứng đầu" để không lặp lại phổ biến chuyện lạm dụng chức vụ, quyền lợi.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị tổng kết quản lý thị trường 2018. Ảnh: HT

Bốn tháng sau khi thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trên cơ sở "nâng cấp" từ Cục Quản lý thị trường trước đây, cơ quan này vẫn chưa hoàn thiện bộ máy nhân sự, cán bộ, nhất là phối hợp với cấp ủy Đảng địa phương.

"Kiện toàn nhân sự tại Tổng cục chậm trễ, lúng túng và chưa đáp ứng được yêu cầu", ông Tuấn Anh nói, đồng thời nhấn mạnh quản lý thị trường khi củng cố nhân sự bộ máy cần tránh chuyện "bình mới rượu cũ".

Cũng tại hội nghị, ông Đàm Thanh Thế - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đặt ra câu hỏi ai chịu trách nhiệm về thực trạng hàng giả kém chất lượng ở nhiều nơi, thậm chí công khai, ngang nhiên bày bán từ cổng vào trong chợ. Ông Thế cho rằng, nguyên nhân trước tiên là công chức, cán bộ thực thi nhiệm vụ thiếu trách nhiệm.

Ông đề nghị trong bối cảnh Tổng cục Quản lý thị trường mới được thành lập, đang hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức mới, cần tạo được nền móng vững chắc, "có tâm có tầm" đổi mới thực sự để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Ở góc độ trực tiếp quản lý, thực thi, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, sau 4 tháng thành lập cơ quan này đã hoàn thiện được 35/63 tổ chức Đảng. Cục nào lập xong tổ chức đảng đã triển khai công tác bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, theo ông Linh, diễn ra đúng quy trình, chặt chẽ và ông cũng hứa coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy nhanh.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP