Xã hội

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh nghệ An

Chiều nay (26/2), Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

bo truong ngo xuan lich
bo truong ngo xuan lich 1
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên TW Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu IV; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Võ Văn Việt - Chính ủy Quân khu IV; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ quốc phòng.
bo truong ngo xuan lich 2
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện của Lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, thể hiện bản lĩnh, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thời gian qua.

Nghệ An được xác định là địa bàn trọng điểm, chiến lược, nên cùng với sự đầu tư của Trung ương, tỉnh đã tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kết quả năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,5%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 11.000 tỷ đồng; đặc biệt hiện nay đang có nhiều dự án lớn đầu tư trực tiếp vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Với kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, hơn nữa để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An sẽ quan tâm và ưu tiên cao nhất cho các đơn vị quân đội, kể cả đầu tư về cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

bo truong ngo xuan lich 3
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả đạt được của Nghệ An trong thời gian qua, trong đó các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Đây chính là kinh nghiệm lấy làm cơ sở, từ đó huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những sự vụ, điểm nóng có thể xảy ra trong thời gian tới.

Qua thực tế của tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tướng đề cập đến sự cần thiết phải thực hiện tốt nhất công tác chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, phối hợp giữa Quân đội, Công an, Biên phòng và nhân dân, nhằm bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, dân vận, nắm chắc tình hình, đánh bại những âm mưu bạo loạn lật đổ diễn biến hòa bình của thế lực thù địch, cực đoan. Cần thiết nhất trong mọi lúc, mọi nơi là bộ đội phải sát dân, không ngại khó, cùng chung tay góp sức để giúp dân, giúp địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

bo truong ngo xuan lich 4
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch trò chuyện cùng các đồng chí Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải chú trọng nâng cao năng lực tham mưu đúng, đủ, sát thực tiễn, giúp địa phương xử lý tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm. Hơn nữa phải kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao; Chuẩn bị, chủ động các phương án xử lý tình huống ngay trên địa bàn; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phải thực sự đoàn kết, thể hiện tốt nhất việc phối hợp giữa các lực lượng, chủ động giải quyết hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.
bo truong ngo xuan lich 5
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP