Trong nước

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn Quân ủy Trung ương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm...

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành kính tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội), nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế - vị Đại tướng đầu tiên, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dày công vun đắp, xây dựng Quân đội ta trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm, bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tưởng nhớ vị Đại tướng của Nhân dân - Người đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động viết "Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tài năng, nhân cách, đạo đức cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng ngời cho toàn quân học tập và noi theo để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Tác giả: Nguyễn Dương - Mạnh Quân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP