Xã hội

Bò tót 800 kg lao vào ôtô chết vì nghe tiếng còi

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Chư Kom Ray, nguyên nhân khiến con bò tót lao vào ôtô tải chết là do tiếng còi. Hiện vườn vẫn còn nhiều cá thể bò tót sinh sống.

Sáng 20/2, ông Đào Xuân Thủy, Phó trưởng Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Kom Ray (Kon Tum) cho biết nguyên nhân ban đầu khiến con bò tót đực nặng khoảng 800 kg lao đầu vào ôtô tải chết là do phản ứng với tiếng còi.

Theo ông Thủy, vào thời điểm trên, con bò tót đi lạc ra đường tỉnh lộ 674 đang thi công. Lúc này, tài xế Nguyễn Thanh Hùng điều khiển ôtô chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều phát hiện con bò nên bấm còi. Khi nghe tiếng còi, con bò tót phản ứng và đã lao đầu xe nên chết.

Vị phó ban cho biết thêm, trong giai đoạn 1999 đến 2001 qua kết quả điều tra tại Vườn Quốc gia Chư Kom Ray có khoảng 40 đoàn với hơn 120 cá thể bò tót.
Cá thể bò tót đâm đầu vào ôtô chết. Ảnh: Vườn Quốc gia cung cấp.
"Hiện nay, Vườn chủ yếu kiểm tra số lượng bò tót qua dấu chân. Trước đây dự án có trang bị máy bẫy ảnh để theo dõi đàn bò, tuy nhiên kinh phí khó khăn nên không thực hiện nữa. Theo quan sát của các bộ đi tuần, số lượng bò tót tại vườn còn nhiều, chủ yếu sống ở những khu vực có tre nứa", ông Thủy nói.

Theo vị phó ban, để bảo vệ đàn bò, sắp tới Vườn sẽ tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ môi trường sinh sống của những cá thể này.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/2, trong lúc tuần tra trên tỉnh lộ 674, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 677 (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy), lâm phần Vườn Quốc gia Chư Kom Ray, cán bộ kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót xuất hiện giữa đường.

Sau đó, con bò lao thẳng đầu vào ôtô tải do ông Hùng điều khiển chết tại chỗ. Ngay trong đêm 17/2, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định không có dấu hiệu bò tót bị săn bắn, bẫy bắt.
Đầu xe tải bị móp khi con bò tót lao vào. Ảnh: Vườn Quốc gia cung cấp.
Theo nhận định của Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Kom Ray, nguyên nhân khiến con bò xuất hiện có thể trong quá trình thi công tuyến đường dẫn đến xáo trộn và tiếng ồn. Từ đó, cá thể bò tót đi lạc rồi dẫn đến sự cố trên.

Bò tót giống đực, có tên khoa học Bos Gaurus, thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 32 của Chính phủ.
Vườn Quốc gia Chư Kom Ray hiện còn nhiều cá thể bò tót sinh sống. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP