Trong nước

Bộ Tài chính có Chánh Văn phòng mới là tiến sĩ kinh tế

Ông Phạm Chí Thanh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng.

Quyết định bổ nhiệm được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao cho ông Phạm Chí Thanh vào chiều 21-2, tại trụ sở bộ.

Ông Phạm Chí Thanh sinh năm 1968, là tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân; Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Chí Thanh (phải)- Ảnh: Bộ Tài chính

Trước khi được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, ông Phạm Chí Thanh có kinh nghiệm 25 năm công tác tại Bộ Tài chính và kinh qua nhiều vị trí công tác, giữ các chức vụ: Trưởng phòng, Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua – Khen thưởng; Phó Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành Văn phòng Bộ Tài chính.

Tại buổi trao quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Phạm Chí Thanh và mong muốn trên cương vị công tác mới sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có. Với thời gian dài từng công tác ở Văn phòng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng ông Phạm Chí Thanh sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Chí Thanh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính. Tân Chánh Văn phòng hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao trong thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 8-2021, ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Từ thời điểm tháng 8-2021 đến nay, ông Phạm Chí Thanh được phân công phụ trách Văn phòng Bộ.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP