Trong nước

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.

Ông Trần Tuấn Anh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm

Sáng 18/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới Cục Phục vụ ngoại giao đoàn. Thừa ủy quyền Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Tuấn Anh, Tập sự Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Sửa chữa và Cải tạo nhà, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng ông Trần Tuấn Anh nhận nhiệm vụ mới, và bày tỏ mong muốn ông Trần Tuấn Anh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Tuấn Anh cảm ơn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho TS Vũ Quảng (Ảnh: Giáo dục&thời đại)

Cùng ngày 18/3, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM (Bộ Giáo dục - Đào tạo) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tới dự và chỉ đạo.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), điều động và bổ nhiệm TS Vũ Quảng - Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội 2 giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM.

Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị nhà trường cần có kế hoạch, chiến lược phát triển, thích ứng đúng đắn, nhất là xây dựng được khối đoàn kết trong toàn đơn vị để công tác bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ông hy vọng Ban giám hiệu trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM năng động hơn nữa, chủ động đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản trị, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Ông Đỗ Mạnh Hùng (giữa) và ông Đỗ Văn Sỹ (trái) nhận quyết định (Ảnh: CTV/Thời báo Tài chính)

Chiều 18/3, thừa ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tới dự và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Theo các quyết định, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Văn Sỹ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Ông Đỗ Mạnh Hùng sinh năm 1972, trình độ thạc sỹ quản lý kinh tế, từng có 24 năm công tác trong ngành Thuế. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hùng là Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Sỹ sinh năm 1971, trình độ thạc sỹ kinh tế, đã công tác hơn 25 năm trong ngành Thuế. Ông Sỹ từng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lạng Giang, Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Trước khi bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, ông Sỹ là Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Tác giả: Trọng Sang

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP