Giáo dục

Bộ GD-ĐT vào cuộc vụ cô giáo ở Hà Nội chỉ đạo tát học sinh 50 cái

Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin cô giáo chỉ đạo cho bạn cùng lớp tát học sinh 50 cái.

Ngày 5-12, sau thông tin báo chí phản ánh về thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị "tố" chỉ đạo bạn cùng lớp tát một học sinh 50 cái, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

Theo công văn, Cục này yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo xác minh và tình hình sự việc về Bộ qua Cục trước ngày 6-12-2018.

Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội), nơi xảy ra vụ tát học sinh gây bức xúc - Ảnh: Huy Thanh

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Đống Đa và UBND quận Đống Đa báo cáo thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chỉ đạo tát một học sinh 50 cái. "Báo cáo nhanh của Trưởng phòng GD-ĐT quận Đống Đa xác nhận có sự việc một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo bạn cùng lớp tát 50 cái. Không thể chấp nhận cách giáo dục và nghiệp vụ sư phạm của cô giáo" - ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết.

Ông Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy Đống Đa, cho hay đã yêu cầu trường Tiểu học Quang Trung đình chỉ cô giáo 5 ngày, đồng thời chỉ đạo UBND, Phòng GD-ĐT quận xuống trường tìm hiểu thông tin đầy đủ, đề xuất hướng xử lý trên tinh thần xử nghiêm, bởi đây là vấn đề nóng, gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Theo phản ánh của phụ huynh em P., học sinh lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung, ngày 3-12, khi đang học tại trường, do "nói bậy" nên em P. đã bị nữ giáo viên chủ nhiệm yêu cầu một bạn cùng lớp tát 50 cái. Khi bị tát đến cái thứ 20 thì em P. đau đớn và khóc nên cô giáo mới cho dừng hình phạt.

Em P. về nhà với khuôn mặt bầm tím, tâm lý sợ hãi. Sau đó, phụ huynh em P. đến trường gặp Ban Giám hiệu để phản ánh thì đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đến nhà xin lỗi học sinh và gia đình sau đó.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP