Trong tỉnh

Bộ đội hóa học sẽ khử khuẩn toàn thành phố Vinh nhằm chống lây lan dịch bệnh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 19/6, lực lượng bộ đội hóa học của Quân khu IV và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu phun khử khuẩn trên toàn thành phố Vinh.

Tình hình dịch COVID-19 ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp, tính đến sáng 19/6, Nghệ An đã ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2, thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình căng thẳng, tối 18/6, tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc kế hoạch phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh.

Khử khuẩn diện rộng môi trường, trụ sở làm việc, bệnh viện, các khu công cộng, các trục đường giao thông chính, nơi tập trung đông người, nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tổ chức phun khử khuẩn an toàn, đúng quy trình, không làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch.

Lực lượng chủ chốt thực hiện phun khử khuẩn là bộ đội hóa học Quân khu IV và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ, phương tiện đặc chủng tham gia phun khử khuẩn tại thành phố Vinh, sáng 19/6.

Trước đó, bộ đội hóa học đã phun khử khuẩn tại phường Hà Huy Tập, phường Hưng Dũng (TP Vinh) khi ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn.

Hiện, TP Vinh cũng đã lập các chốt chặn ở các cửa ngõ thành phố vinh nhằm kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tác giả: Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP