Thế giới

Bố bán con mới chào đời ngay trong bệnh viện

Một ông bố Trung Quốc đã bán cô con gái mới chào đời của mình cho những kẻ buôn người ngay tại một bệnh viện phụ sản.

Vụ việc đã được phơi bày trên một bản tin của Pear Video - kênh chia sẻ video nổi tiếng tại Trung Quốc.

Bé gái mới được 7 ngày tuổi khi bị cha bán cho những người lạ mặt, theo bản tin.

Cảnh sát cho biết ông bố này đến từ Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Anh ta muốn bán đứa trẻ trước khi cô bé chào đời vì những lý do không được tiết lộ.

Sau đó, anh ta tìm tới một nhóm được cho là hành nghề buôn người thông qua mạng xã hội QQ.

Nhóm này đã hướng dẫn người đàn ông đưa vợ anh ta vào một bệnh viện không có tiếng tăm để "vượt cạn". Thậm chí, chúng còn hợp tác với các nhân viên bệnh viện để làm giấy khai sinh giả cho đứa trẻ.

Cuộc trao đổi giữa gia đình bé gái và hai kẻ buôn người, được xác định là Li và Song, diễn ra ngay tại bệnh viện phụ sản vào hôm 14/3 năm nay, theo CCTV.

Dường như hai kẻ buôn người đã lập tức bán đứa trẻ cho một người mua tiềm năng trong bệnh viện ngay sau khi có được cô bé.

Một cảnh sát đã tiết lộ đoạn clip cho thấy một trong hai kẻ buôn người đang đi gặp khách hàng của mình.

Li và Song đã bị cảnh sát bắt vì nghi nghờ tham gia đường dây buôn bán người. Ngoài ra, cảnh sát cũng giải cứu 5 em bé mà nhóm này mua trước đó.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: bán con ,chào đời

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP