Xã hội

BN3091 dự buổi liên hoan 50 mâm, tiếp xúc khoảng 300 người

Trong lịch trình của mình, bệnh nhân mắc Covid-19 ngoài cộng đồng ở Thanh Hóa (được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 3091) có dự buổi liên hoan 50 mâm, tiếp xúc khoảng 300 người ở nhà thờ họ xã Nga An (huyện Nga Sơn).

Cụ thể, theo thông tin từ huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), liên quan đến lịch trình của bệnh nhân 3091 tại huyện Nga Sơn, từ ngày 29/4 - 30/4, BN này có về quê và tiếp xúc với nhiều người tại các xã Nga Hải, Nga Thành, Nga An.

Khoảng 18-19h ngày 29/4, BN 3091 đến nhà thờ họ Nguyễn Bá ở thôn Đông Sơn (xã Nga Hải) và tiếp xúc khoảng 25 người, trong đó, tiếp xúc gần vói 6 người.

Từ 6h - 8h ngày 30/4, BN3091 cùng anh trai đi ăn sáng tại nhà ông Căn (xóm 1, xã Nga Thành), không nhớ tiếp xúc với ai.

Xe y tế có mặt tại chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), là nơi BN3091 sinh sống.


Khoảng 10h cùng ngày, BN3091 đi đón đoàn khách từ Đà Nẵng đến dự lễ giỗ tổ của dòng họ. Sau đó, có tham dự buổi liên hoan tại nhà thờ họ, tại thời điểm đó có khoảng 50 mâm cỗ, ước tính có khoảng 300 người tham gia.

Được biết, đến tối muộn 6/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa đã truy vết được hơn 70 F1 liên quan đến BN3091.

Sau khi thông tin về ca mắc Covid-19, ngành Y tế Thanh Hóa đã thực hiện phong tỏa một số căn hộ liền kề với căn hộ gia đình BN3091 sinh sống ở tầng 1, nhà N10, chung cư Đông Phát, đồng thời phun khử khuẩn tòa nhà ông T. đang ở và 2 tòa nhà liền kề để phòng chống dịch.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP