Xã hội

Bình khí ‘từ trên trời rơi xuống', xuyên thủng ô tô: Đại diện dự án đường sắt nói gì?

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt khẳng định, việc chiếc bình khí ‘từ trên trời rơi xuống', xuyên thủng ô tô đang chạy trên phố Hà Nội không liên quan đến dự án đường sắt trên cao.

Liên quan đến vụ chiếc bình khí "từ trên trời rơi xuống", xuyên thủng ô tô đang chạy trên phố Hà Nội, ngày 10/4, một số người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, vào thời điểm chiếc xe ô tô con gặp nạn thì nghe thấy tiếng động lớn vang lên, khi quay ra đã thấy chiếc bình nằm trong phía đuôi xe.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chiếc bình khí có thể từ nhà ga đường sắt trên cao rơi xuống.

Tuy nhiên, sáng 11/4, trả lời VTC News, ông Vũ Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) khẳng định: "Tôi đã nghe thông tin về việc này, nhưng vụ việc chiếc bình khí rơi trúng xe ô tô không phải từ dự án đường sắt trên cao rơi xuống".

Trả lời PV, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung xác nhận sự việc và cho biết, vụ việc không khiến ai bị thương.

Bình khí xuyên thủng phần kính phía sau xe ô tô.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung, vẫn chưa xác định được chiếc bình khí này từ đâu rơi xuống và chủ xe không có ý kiến gì về vụ việc mà đánh xe đi ngay sau đó.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào trưa 10/4, tại đường Nguyễn Trãi (khu vực gần nút giao ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 30E 515.82 đang đi trên đường Nguyễn Trãi, đến khu vực gần nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến thì bị một chiếc bình khí rơi trúng.

Sự việc xảy ra lúc có nhiều phương tiện giao thông đang đi trên đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Báo điện tử VTC News

  Từ khóa: rơi trúng ,Bình gas ,ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP