Pháp luật

Thanh niên “vô cớ” đòi xe rồi dùng dao đâm chết người

Một thanh niên ở Bạc Liêu vô cớ đến nhà người khác đòi xe, rồi dùng dao đâm chết người.

Thanh niên ở Bạc Liêu vô cớ đòi xe rồi dùng dao đâm chết người. (Ảnh minh họa)

Ngày 3/12, tin từ UBND phường 1 (TX. Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ đâm chết người.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối 1/12, ông S.T.B. (37 tuổi, ngụ phường 1, TX. Giá Rai) đang ở trong nhà của mình thì bị đối tượng Thạch Minh (21 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, TX. Giá Rai) đến và vô cớ đòi chiếc xe máy.

Khi ông B. không chịu đưa xe, bất ngờ Minh dùng dao đâm vào người ông B., khiến nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông B. đã tử vong vào rạng sáng 2/12. Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, đối tượng Thạch Minh cũng đã bị cơ quan Công an TX. Giá Rai tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Lê Nguyễn

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP