Thể thao

Bị tố "đi đêm" với cầu thủ Gia Định, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn nói gì?

Sáng 18.11, câu lạc bộ Gia Định đăng đàn tố việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chèo kéo cầu thủ mà không liên hệ trực tiếp với đội bóng chủ quản.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phủ nhận việc chèo kéo trái phép với cầu thủ đội Gia Định. Ảnh: Sài Gòn FC.

“Trong quá trình thi đấu tại vòng chung kết hạng Nhì 2020. Ông Vũ Tiến Thành đã có hành vi chèo kéo cầu thủ mà không liên hệ trực tiếp câu lạc bộ chủ quản Gia Định, làm ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ thi đấu của cầu thủ trong suốt quá trình tham dự giải.

Chủ tịch câu lạc bộ Gia Định ông Huỳnh Hoàng Trường rất không hài lòng vì hành động của ông Vũ Tiến Thành. Đề nghị ông Vũ Tiến Thành ngưng ngay mọi thành động "đi đêm" với cầu thủ của đội Gia Định. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với ban lãnh đạo đội Gia Định để được giải quyết”, Fanpage của đội bóng hạng Nhì vừa giành vé lên hạng Nhất - FC Gia Đình chia sẻ.

Lao Động đã liên hệ với Chủ tịch Huỳnh Hoàng Trường. Ông xác nhận việc một tiền vệ của đội muốn chia tay Gia Định để đến với Sài Gòn: “Tôi không biết bên đó hứa hẹn thế nào nhưng cầu thủ này một hai xin giấy thanh lý hợp đồng, với kiểu khá gay gắt. Tôi hứa với cậu ấy sẽ để cho đi, để sự nghiệp được cất cánh.

Nhưng tôi chỉ muốn ông Vũ Tiến Thành gọi điện cho tôi một tiếng, để có sự tôn trọng. Ngoài ra, nó cũng giúp nâng cao uy tín của đội Gia Định, để các cầu thủ khác về có sự cố gắng, nỗ lực tìm cơ hội cho mình”.

Đội Gia Định tố ông Vũ Tiến Thành chèo kéo trái phép một cầu thủ của đội. Ảnh: Chụp màn hình.

Gia Định vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 sau khi đánh bại Công an Nhân dân 1-0 ở trận play-off. Đây là đội bóng có trụ sở tại TPHCM. Là đội phong trào, thế nhưng đội hình của họ được đầu tư khá bài bản với việc có huấn luyện viên ngoại, cố vấn kỹ thuật và mùa này có cả cựu tiền vệ U23 Việt Nam - Hồ Ngọc Thắng.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Tiến Thành phủ nhận việc "đi đêm" với cầu thủ đội Gia Định và nói: “Đối với một cầu thủ hạng Nhì lên hạng Nhất có gì đâu mà chúng tôi phải đi đêm. Trong giai đoạn tuyển mộ cầu thủ, Trần Tấn Tài (cầu thủ xin đi) có gọi điện cho tôi, với nguyện vọng muốn xin về thử việc tại câu lạc bộ Sài Gòn.

Tôi nói rằng “con phải hoàn thành các thủ tục pháp lý với Gia Định, sau đó thử việc, nếu tốt Sài Gòn sẽ tuyển chọn”. Gia Định dùng từ đi đêm là sai”, ông Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Ông Thành phủ nhận hoàn toàn việc chèo kéo cầu thủ Gia Định, cũng như các những tác động khiến Tấn Tài có thái độ với đội bóng cũ:

“Tấn Tài xin số tôi từ ai đó rồi gọi điện bày tỏ nguyện vọng xin về Sài Gòn thử việc. Nếu đã muốn lấy, tôi đã lấy ngay từ đầu. Lực lượng của Sài Gòn sẽ có nhiều thay đổi, tốt hơn mùa trước, tôi cam đoan như thế”.

Tác giả: Nguyễn Đăng

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP