Trong nước

Bí thư xã bị kỷ luật vì dùng bằng cấp 3 “không hợp pháp”

Một Bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do sử dụng bằng cấp 3 “không hợp pháp”.

Ngày 23/11, thông tin từ UBKT Huyện ủy Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Nữa, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm.

Ông Nữa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng do có hành vi sử dụng bằng cấp 3 “không hợp pháp”.

Trung tâm hành chính xã Trung Hiệp, nơi ông Nữa đang công tác. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo UBKT Huyện ủy Vũng Liêm, từ phản ảnh của người dân về việc ông Nữa sử dụng bằng cấp 3 “không hợp pháp” nên UBKT Huyện ủy đã vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra cho thấy, ông Nữa không có tên trong danh sách hội đồng thi nên tiến hành kỷ luật như trên.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hồ Văn Nữa, bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp xác nhận, ông vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng do có hành vi sử dụng bằng cấp 3 “không hợp pháp”. Theo ông Nữa, tấm bằng cấp 3 “không hợp pháp” là vào năm 2008.

“Việc này, Huyện ủy cũng đã làm việc xong và đã giải quyết cho tôi trong hết năm nay để học bổ sung bằng cấp 3”, ông Nữa nói.

Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật, vị Bí thư Đảng ủy xã vẫn không mất chức khiến nhiều người thắc mắc.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP