Pháp luật

Bí thư xã bị chặn đường chém đứt gân tay

Trong lúc đi trên đường, Bí thư xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt chặn đường chém nhiều nhát đứt gây tay rồi bỏ trốn.

Ngày 25/12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra và truy xét nhóm đối tượng chặn đường chém bí thư xã Bình Minh thương tích khi ông này đang đi trên đường.

Người bị chém là ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Trụ ở xã Bình Minh, nơi ông Thành đang công tác

Ngày 24/12, khi ông Thành đang đi trên đường thì bị một nhóm người lạ mặt mang hung khí áp sát, chặn đường. Lúc này, một đối tượng trong nhóm đã dùng mã tấu nhắm vào người ông Thành để chém.

Thấy đối tượng tấn công vào mình, ông Thành giơ tay lên để đỡ thì bị chém đứt gân tay, chảy nhiều máu. Gây án xong nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Hiên chưa rõ nguyên nhân ông Thành bị chém, tuy nhiên có một số thông tin cho rằng, vụ việc có liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn xã.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP