Trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy: Đảng viên phải tự nâng cao khả năng, uy tín của bản thân

Tại cuộc sinh hoạt chi bộ Kinh tế, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An ngày 3/2, phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Đảng viên phải tự nâng cao khả năng, uy tín của bản thân.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông: Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự buổi sinh hoạt của Chi bộ Kinh tế, Văn phòng Tỉnh ủy với chuyên đề kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; biểu dương các điển hình tiên tiến, đảng viên tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Đánh giá chung công tác trong tháng 1, các đảng viên đã xây dựng lịch công tác cụ thể hàng tháng, tăng cường bám nắm cơ sở; phát huy trách nhiệm và năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao.

Đặc biệt, trong tháng 1, hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về chương trình “Tết vì người nghèo”, mỗi đảng viên đã tích cực ủng hộ, góp phần đưa Tết ấm đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội .

Buổi sinh hoạt cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục. Theo đó mỗi đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy phải thực hiện nghiêm túc, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, đôn đốc, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh.

Nhiều ý kiến của đảng viên đề cập đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong công việc hàng ngày, mỗi đảng viên phải luôn chỉnh đốn tác phong làm việc, tiên phong, đi đầu, gương mẫu, chịu khó tìm tòi, học hỏi đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu văn bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị mỗi đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Ảnh: Mỹ Nga.

Để xây dựng Chi bộ kinh tế ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò, bản lĩnh của đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề ra 3 tiêu chí: đảng viên phải nỗ lực hết mình, chấp hành sự phân công của Đảng, ngoài hoàn thành những việc được giao, luôn sẵn sàng “lăn xả” trên mọi mọi mặt trận; đảng viên phải rèn luyện, nghiêm khắc với chính mình.

“Chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa để trưởng thành hơn, tự nâng cao khả năng, uy tín của bản thân, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đảng viên cần phải đấu tranh trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành.

“Mục đích của đấu tranh là thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm để giúp đỡ nhau sửa chữa chứ không phải để chỉ trích, phê phán nhau. Đấu tranh là để tiến bộ, phải tạo ra sự đồng thuận” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chi bộ Kinh tế quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, thay đổi tác phong lề lối, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Mỹ Nga

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP