Xã hội

Bí thư Đoàn xã đưa học sinh về nhà tránh lũ

Mưa lớn kéo dài đã làm ngập nhiều nhà dân và các điểm cầu tràn địa bàn huyện Anh Sơn. 16 em học sinh không thể về nhà được Bí thư Đoàn xã đón về nhà mình tránh lũ.

Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp của các em học sinh tại nhà anh anh Vi Văn Quang - Bí thư Đoàn xã Thọ Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Mưa lớn kéo dài liên tục trong đêm 9 và sáng ngày 10/10. Nhiều địa bàn thuộc huyện Anh Sơn bị nước lũ chia cắt. Riêng xã Thọ Sơn 3 cầu tràn bị nước nhấn chìm.

Mưa lớn đã làm ngập 3 cầu tràn ở xã Thọ Sơn.

Chính quyền xã Thọ Sơn đã cắt cử lực lượng hỗ trợ người dân, học sinh đi lại. Đến trưa ngày 10/10, nước dâng cao khiến tất cả học sinh Tiểu học và THCS ở thôn 1, 9, 10, 11 của xã Thọ Sơn không thể về nhà. Trước tình hình đó, 16 em học sinh được anh Vi Văn Quang - Bí thư Đoàn xã Thọ Sơn đón về nhà mình tránh lũ, 34 em học sinh được các nhà trường sắp xếp ăn nghỉ tại trường.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện miền núi Anh Sơn bị tê liệt do nước lũ chia cắt. Ảnh: Thái Hiền

Hiện nay xã Thọ Sơn đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đi lại, không để người dân tự ý hoặc một mình qua các điểm cầu tràn, cầu tạm đe dọa đến tính mạng.

Tác giả: Thái Hiền

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP