Trong nước

Bí thư Đảng ủy xã tự ý bỏ nhiệm sở vì vỡ nợ bị khai trừ khỏi Đảng

Sau khi công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành kiện toàn từng bước để bầu Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa mới.

Ngày 5/7, thông tin từ Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử lý, kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa.

Trụ sở xã Văn Hóa

Trước đó ngày Ngày 29/6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết đã thông báo Kết luận kiểm tra và tổ chức kiểm điểm đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tiếp đó, Đảng bộ xã Văn Hóa bỏ phiếu đề nghị xem xét hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Lương Thanh Tấn đã vay mượn tiền của một số tổ chức và cá nhân vượt quá khả năng trả nợ, chậm thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Ông Tấn sau khi nợ nần đã tự ý bỏ nhiệm sở, bỏ việc.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP