Pháp luật

Bí thư đảng ủy phường đánh bạc bị phạt 35 triệu đồng

Công an ập vào sòng bạc, ông Dương nhảy khỏi tầng 3 căn nhà xuống mái nhà bên cạnh, bị thương. Vị Bí thư Đảng ủy phường bị tòa phạt 35 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Sáng 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo về tội Đánh bạc và Gá bạc. Trong số này, 5 người trực tiếp đánh bạc, một người cầm tiền. Người còn lại là chủ căn nhà cho đánh bạc để thu tiền xâu.

Nguyễn Xuân Dương (áo sọc, bên trái ảnh) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.H.

Theo cáo trạng, trưa 29/3, ông Nguyễn Xuân Dương (39 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang, TP Đông Hà) uống cà phê cùng 2 người khác rồi rủ nhau đánh bạc. 3 người trên đến nhà ông Đàm Duy Thanh (39 tuổi, trú TP Đông Hà) rồi lên tầng 3 căn nhà. Tại đây, họ đánh bạc bằng hình thức binh xập xám, mức đặt tiền từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Đến 16h cùng ngày, ông Đỗ Quang Minh (40 tuổi, trú TP Đông Hà, cán bộ phòng tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) cùng với một người khác cũng đến nhà ông Thanh tham gia đánh bạc.

Hai giờ sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị ập vào căn nhà, bắt quả tang 7 người trên chiếu bạc cùng tang vật và số tiền gần 200 triệu đồng.

Khi công an ập vào căn nhà, 3 người trong nhóm liền nhảy từ tầng ba xuống mái nhà bên cạnh để chạy trốn. Ông Dương bị thương nặng sau cú nhảy, phải nhập viện cấp cứu.

Tại phiên xử, các bị cáo lần lượt khai báo thành khẩn, xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ đánh bạc xảy ra tại căn nhà ở đường Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà. Ảnh: Google Maps.

Sau khi làm rõ vai trò của từng người, HĐXX tuyên Nguyễn Minh Hải 15 tháng tù tội Đánh bạc. Cùng tội trên, những bị cáo còn lại bị xử lý hành chính, phạt 15-40 triệu đồng, trong đó ông Dương là 35 triệu.

Tác giả: Văn Được

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đánh bạc ,bí thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP