Trong tỉnh

Bị phạt 2 triệu đồng vì tụ tập hàng xóm uống rượu, tự ý rời khỏi nhà khi đang tự cách ly

Ông Nguyễn Cảnh N. (53 tuổi; ở Yên Thành, Nghệ An) bị xử phạt 2 triệu đồng vì cam kết tự cách ly (sau khi từ Đà Nẵng về) nhưng lại ngang nhiên mời hàng xóm tới nhà uống rượu và ra khỏi nhà khi chưa hết thời gian quy định.

Ông Nguyễn Cảnh N. làm việc tại cơ quan công an.

Chiều 17/8, ông Phan Hoàng Thụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương vừa tiến hành xử phạt 1 người đàn ông không tuân thủ cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, vào ngày 3/8/2020, ông Nguyễn Cảnh N. (SN 1967, trú tại xóm Đồng Xuân, xã Xuân Thành) từ vùng dịch Đà Nẵng về địa phương và đến Trạm y tế xã để khai báo. Tuy nhiên, do sức khỏe chưa có biểu hiện gì bất thường nên Trạm y tế để ông N. ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà.

Ngày 8/8, ông N. tụ tập uống rượu tại nhà cùng với ông T.D.T. (SN 1973) và ông T.D.T (SN 1965, cùng trú cùng xóm). Cả 3 người này đều đi làm từ Đà Nẵng trở về. Bị cơ quan chức năng phát hiện, cả 3 người đều bị xử phạt cảnh cáo vì không tuân thủ quy định cách ly phòng chống dịch.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 14/8, ông N. lại tiếp tục ra khỏi nhà.

Khi phát hiện, UBND xã Xuân Thành đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

“Chúng tôi đã lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Cảnh N. số tiền 2.000.000 đồng theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 trong lĩnh vực y tế. Hiện ông N. đã hết thời gian cách ly tại nhà theo quy định”, ông Thụ cho hay.

Tác giả: Bảo Trâm

Nguồn tin: Infonet.vietnamnet.vn

  Từ khóa: Covid-19 ,Nghệ An ,đà nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP