Pháp luật

Bí mật “chết người” bên trong căn nhà giữa đồi vắng

Lợi dụng căn nhà nằm giữa đồi vắng, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, Cương đã biến tổ ấm của mình thành “căn cứ địa” để buôn bán thứ độc dược chết người.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Cương (SN 1984, trú tại thôn Núi, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi Bán trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa.

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện căn nhà của Trịnh Văn Cương ở thôn Núi, xã Trung Hà thỉnh thoảng lại có kẻ ra người đến, thời gian cũng rất bất thường, có khi giữa buổi trưa hay là giữa đêm muộn.

Về lý lịch, Cương là kẻ đã nghiện ma túy hơn 10 năm nay. Từ nhỏ, hắn quen cảnh sống lang thang, sau đó lập gia đình riêng. Do công việc không ổn định lại nghiện ma túy nặng nên hắn lúc nào cũng trong cảnh cùng quẫn.

Lợi dụng căn nhà vốn nằm tận cùng dưới chân một quả đồi thưa vắng, phía đằng sau cỏ cây mọc um tùm, phía trước ngõ sâu hun hút, hắn liều lĩnh chọn đó làm nơi “giao dịch” mua bán kiếm lời từ ma túy.

Mặt khác, căn nhà ở giữa nơi hẻo lánh đã giúp hắn thường xuyên nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh hoặc nhanh chóng thoát thân, phi tang ma túy mỗi khi có động tĩnh lạ.

Từ những biểu hiện bất bình thường về di biến động của Cương, quyết tâm chặn tay tội phạm, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên đã xác lập chuyên án mang bí số 129H để đấu tranh, xóa phá.

Đến 11h45 ngày 18/12, tại khu vực thôn Núi, xã Trung Hà, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng đội 3 đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an xã Trung Hà phát hiện, bắt quả tang Trịnh Văn Cương có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng.

Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, Cương bỏ chạy lên đồi hòng thoát thân, song đã bị tổ công tác tóm gọn. Tang vật thu giữ gồm: 8,2086 gam heroin; 9,7228 gam ma túy, 2 điện thoại, 3.350.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cương, lực lượng công an thu giữ thêm 0,0658 gam ma túy, 1 cân điện tử cùng nhiều dụng cụ liên quan và số tiền 37.500.000 đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP