Pháp luật

Bị lập biên bản, người phụ nữ cầm dao dọa giết cán bộ

Đi ra chợ Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bà T. không có giấy đi đường, giấy đi chợ nên bị lập biên bản. Người phụ nữ này lấy 2 con dao ở hàng thịt đe dọa tổ công tác.

Ngày 26/8, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, đã lập biên bản và đang củng cố hồ sơ, xử lý bà N.T.T. (40 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 17h30 ngày 25/8, bà T. đi đến chợ Phú Đô thì bị tổ công tác kiểm soát dịch trước cổng chợ kiểm tra giấy tờ. Người phụ nữ không xuất trình được giấy đi đường, giấy đi chợ, không trình bày được lý do ra đường chính đáng nên bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, người phụ nữ 40 tuổi lại có hành vi chống đối, tranh cãi với tổ công tác. Bà T. đã chạy ra cửa hàng bán thịt, lấy 2 con dao đe dọa sẽ giết các cán bộ.

Khi người phụ nữ này cầm dao định đi về nhà thì bị lực lượng tại chốt khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Phú Đô.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP