Trong tỉnh

'Bí kíp' chế mũi tên của 'đại xạ thủ' người Thái Nghệ An

Anh Lô Văn Kiện, bản Lũng, xã Tam Thái (Tương Dương) nổi tiếng với khả năng bắn nỏ “trăm phát trăm trúng”. Đặc biệt, anh còn sở hữu cách chế tác mũi tên hết sức độc đáo.

Là một xạ thủ lừng danh, anh Ngô Văn Kiện không chỉ hướng dẫn cho vợ và con mà còn hướng dẫn cho nhiều người trong và ngoài bản về kỹ thuật, kỹ năng bắn nỏ. Đặc biệt,trong tất cả cả cuộc thi dù lớn hay nhỏ anh đều là người vót mũi tên cho cả đội.

Anh Lô Văn Kiện nổi tiếng với bí kíp chế tác mũi tên độc đáo. Clip Đình Tuân

Một trong những khâu quan trọng là vót nan làm thân mũi tên. Khi vót phải vót theo thớ, thay vì vót tròn phải vót phải dọc sống lưng. Vì khi bắn sẽ ngắm theo đường sống lưng độ chính xác cao hơn. Ảnh Đ.T

Sau khi đã vót xong sẽ tiến hành chẻ nứa làm cánh tên. Cánh tên làm bằng nứa sẽ cứng hơn so với làm bằng lá cọ hoặc phim X-Quang, nhờ đó, giúp tên bay theo một đường thẳng. Ảnh Đ.T

Cánh tên được xếp thành hình thoi. Ảnh Đình Tuân

Công đoạn cuối cùng là gắn cánh tên vào tên và được cố định bằng dây cây gai. Ảnh Đ.T

Những mũi tên do anh Kiện vót đã góp phần giúp huyện Tương Dương gặt hái được 6 Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII-2018. Ảnh: Đ.T

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP