Pháp luật

Bi kịch: mẹ có người tình, con trai thành kẻ giết người

Bước đầu hung thủ sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Thuận tại CQĐT

Chiều 21/6, Thượng tá Nguyễn Công Khôi – Trưởng phòng CSHS công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bước đầu Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã thừa nhận mình là hung thủ của vụ án sát hại ông Nguyễn Văn H. – bảo vệ trường THCS Ninh Xá tại phòng làm việc.

Tại CQĐT, Thuận khai do nghi ngờ bà Bùi Thị Học (SN 1960 – mẹ đẻ Thuận) có mối quan hệ bất chính với ông Nguyễn Văn H (SN 1954 – bảo vệ trường THCS Ninh Xá) nên đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang.

Tối 17/6, Thuận phát hiện bà Học nghe điện thoại xong đã lén lút đi ra ngoài nên Thuận bí mật đi theo. Khi bắt được tận tay bà Học và ông H đang tình tứ với nhau tại phòng làm việc của ông H tại trường THCS Ninh Xá, Thuận đã ra tay sát hại ông H. rồi bỏ trốn lên Lào Cai.

Chiều ngày 20/6, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được Thuận và di lý đối tượng về Công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thuận về hành vi giết người còn bà Học bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.

Chiều 21/6, Đại tá Đoàn Phú Trự - Giám thị trại tạm giam số 1 Bắc Ninh cho biết, sáng nay Trại tạm giam số 1 đã nhận bàn giao nghi can Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) từ phòng CSHS CA tỉnh Bắc Ninh.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có tình tiết mới./.

Tác giả bài viết: Nguyên Vũ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP