Trong nước

Bị khai trừ Đảng, số phận ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long sẽ ra sao?

Ngày hôm nay 7/6, Quốc hội và HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành cách chức và bãi nhiệm các chức danh do ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh đang đảm nhận.

Chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Với hình thức kỷ luật trên, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Như vậy, theo các hình thức kỷ luật Đảng (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ), ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật ở mức nặng nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại điều 41 của Nghị quyết 102 về nội quy kỳ họp Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Với các chức danh ông Nguyễn Thanh Long đang giữ là Bộ trưởng Bộ Y tế và đại biểu Quốc hội khóa XV (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long), đều thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tuy nhiên, trong chương trình kỳ họp thứ 3 không có các nội dung liên quan đến việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long. Do vậy, trước khi Quốc hội tiến hành các thủ tục này, Ủy ban Thường vụ sẽ họp bổ sung nội dung vào chương trình nghị sự.

Sau khi chương trình kỳ họp được bổ sung, sáng 7/6, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. Theo điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó.

Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Thanh Long. Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Với ông Chu Ngọc Anh, các chức danh là Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đều thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội. Cụ thể, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Vào tháng 5/2021, ông Chu Ngọc Anh được cử tri quận Đống Đa bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND địa phương cũng có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh.

Với việc ông Chu Ngọc Anh bị Trung ương khai trừ khỏi Đảng, chiều ngày 7/6, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành phiên họp bất thường để miễn nhiệm các chức vụ trên đối với ông Chu Ngọc Anh.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP