Pháp luật

Bị CSGT chặn xe, thanh niên ném bọc ma túy đá rồi chạy trốn

Khi bị lực lượng CSGT chặn xe lại để kiểm tra hành chính, Hùng vội ném xuống đường cả bọc ma túy đá rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 3-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Thanh Hùng (SN 1991; ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hùng cùng với số ma túy đá được bỏ trong bọc nhựa. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 22-5, Hùng nhờ một người bạn điều khiển xe môtô mang BKS: 59V1-929.04 chở đi giao ma túy đá cho "khách hàng". Khi xe vừa đi đến khu vực ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Chợ Mới ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính do có dấu hiệu vi phạm về tốc độ. Lúc này, Hùng vội ném bỏ cả bọc ma túy đá được ngụy trang bên trong chiếc khẩu trang y tế xuống đường để bỏ chạy nhưng không thành.

Làm việc với cơ quan công an, Hùng khai nhận bản thân đã nghiện ma túy từ lâu. Để có tiền giải quyết cơn nghiện, Hùng đã nhiều lần đi tìm mua ma túy đá của một số đối tượng lạ mặt rồi đem về địa phương bán lại kiếm lời. Tiến hành khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy nên tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP