Trong tỉnh

Bị công an giữ lô gỗ hơn 2 tháng, doanh nghiệp lên tiếng cầu cứu

Chủ doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga (Hà Tĩnh) phản ánh bị Công an thành phố Vinh tạm giữ lô hàng gỗ nhập khẩu đã hơn 2 tháng, trong khi doanh nghiệp đã xuất trình đầy đủ toàn bộ giấy tờ.

Gỗ nhập khẩu của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga. Ảnh: QĐ

Ngày 30.10, ông Trần Phát Đạt - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga (thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh) - phản ánh sự việc lô hàng gỗ hương xẻ nhập khẩu bị Công an Thành phố Vinh tạm giữ đã hơn 2 tháng, gây nhiều khó khăn trong hoạt động.

Theo hồ sơ sự việc, vào ngày 7.8.2021, doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga làm bộ hồ sơ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 09 ra Bắc Ninh, với mặt hàng gỗ hương xẻ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào theo tờ khai nhập khẩu số 104027564210 ngày 17.5.2021, gồm 181 thanh, khối lượng 6,936m3, vận chuyển bằng xe ôtô biển kiểm soát 37C-318.15.

Quá trình vận chuyển đến địa phận Thành phố Vinh vào ngày 8.8.2021, xe bị công an dừng kiểm tra và yêu cầu đưa phương tiện về đồn. Lái xe cho biết, vào ngày 9.8, Công an Thành phố Vinh đổ số gỗ trên xe xuống kiểm tra, nhưng không có mặt đại diện của doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị, ngày 17.8, công ty nhận được giấy mời của Công an Thành phố Vinh ra làm việc về lô gỗ nói trên. Đến ngày 16.9, tại buổi làm việc giữa Công an Thành phố Vinh và Công ty Quỳnh Nga có sự tham gia của cơ quan kiểm lâm, xác định lô hàng có 181 thanh gỗ, khối lượng đo được 6,847m3.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 9.8.2021, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Vinh ra quyết định số 55, tạm giữ trong thời hạn 7 ngày ôtô 37C - 318.15 và 181 thanh gỗ xẻ trên xe với lý do: “Quá trình kiểm tra hàng hóa thực tế là gỗ hương xẻ không trùng khớp với số lượng trong hồ sơ lâm sản”.

Đến ngày 25.9.2021, thượng tá Trần Đình Vinh - Phó Trưởng Công an TP.Vinh - lại ký quyết định số 273 tạm giữ 181 thanh gỗ xẻ nói trên theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 93 ngày 25.9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Vinh.

Ngày 6.10, Công an Thành phố Vinh lại tiếp tục làm việc, tổ chức lấy mẫu gỗ để trưng cầu giám định theo phương pháp giám định phân tích tế bào.

Đến ngày 11.10, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng đã có bản kết luận giám định số 514, khẳng định 181 thanh gỗ mà công an TP.Vinh thu giữ nói trên đều thuộc chủng loại gỗ giáng hương quả to (giáng hương).

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được thông báo về hướng xử lý của Công an Thành phố Vinh.

“Dịch bệnh kéo dài, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, việc bị tạm giữ lô hàng hơn 2 tháng mà chưa có kết quả rõ ràng càng làm công ty khó khăn. Trong khi hồ sơ, thủ tục liên quan đều bảo đảm tính pháp lý, gỗ nhập khẩu nguyên bản từ Lào, được thông quan hợp pháp, công ty không hề can thiệp, và cũng không thể giám định để biết được cấu tạo tế bào gỗ” - ông Trần Phát Đạt, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga cho biết và mong muốn công an sớm kết thúc vụ việc, để doanh nghiệp làm ăn.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại về vụ việc, ông Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an Thành phố Vinh trả lời ngắn gọn: “Vụ việc chúng tôi đang xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP