Xã hội

Bị chó hàng xóm cắn không nói với cha mẹ, bé trai 14 tuổi tử vong sau 1 tháng

Bị chó hàng xóm cắn, bé trai 14 tuổi không báo gia đình để đi tiêm phòng, 1 tháng sau bé đã tử vong.

Hôm nay, thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong do bị chó dại cắn.

Bé trai ở Đắk Lắk tử vong sau 1 tháng bị chó dại cắn - Ảnh minh họa

Nạn nhân là cháu Y.M.H.N (14 tuổi, trú huyện M’Đrắk, Đắk Lắk ).

Một tháng trước, cháu Y.M. bị chó nhà hàng xóm cắn trúng chân phải. Y.M. không báo gia đình để đưa đi tiêm phòng. Con chó cắn Y.M. chết sau đó không lâu.

Y.M. sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau khắp người, sợ nước, sợ gió và được gia đình đưa vào BV Đa khoa huyện M’Đrắk cấp cứu.

Nạn nhân tiếp tục được chuyển lên BV Đa khoa vùng Tây Nguyên chữa trị.

Bác sĩ chẩn đoán Y.M. mắc bệnh dại, suy hô hấp tuần hoàn. Gia đình xin đưa cháu bé về vì không còn khả năng cứu chữa.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: cậu bé ,chó cắn ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP