Xã hội

Bị chó dại cắn, bé trai 11 tuổi tử vong

Ngày 6/6, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Nạn nhân là bé trai tên K.P (11 tuổi, trú tại thôn Choan Luh, xã Kông Htôk, huyện Chư Sê).

Ảnh minh họa

Trước đó, em P. bị chó hàng xóm cắn vào chân trái. Đến đêm 2/6, P. xuất hiện triệu chứng và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Chẩn đoán trẻ mắc bệnh dại, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê chuyển bé lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Đến 8h ngày 3/6, em P. không qua khỏi.

Được biết, em K.P. không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Để chủ động phòng chống bệnh dại mùa nắng nóng, thời gian qua, chính quyền địa phương huyện Chư Sê thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của ngành thú y.

Theo bác sĩ, khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút rồi rửa vết thương bằng cồn. Sau đó, bệnh nhân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được xử lý vết thương, tiêm phòng dại, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP