Pháp luật

Bị chém trọng thương vì đốt thuốc trong phòng massage máy lạnh

Vào phòng massage bật điều hòa, nam thanh niên châm thuốc lá hút khiến Hòa khó chịu. Ngay sau đó, xô xát xảy ra và suýt nữa xảy ra án mạng…

Từ kết quả điều tra, ngày 9-8, TAND TP Hà Nội đưa Bùi Quang Hòa (SN 1977, trú ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Văn Cương (SN 1998), trú ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Và mặc dù phiên xử đã được khai mở nhưng do anh Đỗ Văn Cương không đến tòa tham gia tố tụng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội buộc phải quyết định trì hoãn.

Theo cáo trạng truy tố, tối 25-7-2016, anh Đỗ Văn Cương và nhóm bạn, trong đó có Lê Văn Định (SN 1997), Nguyễn Hữu Cường (SN 1987), đều ở Thanh Hóa rủ nhau tới một quán tẩm quất, massage ở phố Định Công để thư giãn. Nhưng tại đây, chỉ có Cương và Định vào phòng massage, số còn lại ngồi ngoài uống nước hoặc không vào quán thư giãn.

Bị cáo Bùi Quang Hòa tại phiên tòa bị trì hoãn.

Cũng tại quán massage, Cương được sắp xếp vào một phòng có điều hòa nhiệt độ và trong phòng lúc này có Bùi Quang Hòa đang thư giãn. Chờ nhân viên đến chăm sóc, Cương rút điếu thuốc lá ra hút.

Khó chịu với mùi thuốc lá, Hòa liền lên tiếng nhắc nhở và bảo Cương bỏ ngay điếu thuốc đi nhưng thanh niên này cứ nấn ná. Bực tức, Hòa liền bật dậy đánh Cương, rồi thách thuốc xuống tầng 1 đánh nhau.

Sau đó, tại tầng 1 của quán massage, Hòa bị nhóm Cương quây đánh gây chảy máu mồm. Sự việc tạm lắng khi chủ quán massage đẩy Hòa vào trong quán và phần lớn thanh niên trong nhóm Cương ra về.

Ở lại khu vực vừa đánh nhau, Cương và Định sang quán massage bên cạnh ngồi uống nước. Cùng điểm, Hòa cũng phóng xe máy ra về. Ấm ức về chuyện lúc trước, đồng thời biết tin vợ vừa đến quán massage tìm mình nên Hòa mang theo 2 con dao quay lại địa điểm thư giãn.

Đến nơi, Hòa lớn tiếng thách thức để nhóm Cương ra mặt đánh nhau. Sau đó, bên cầm điếu cày, bên cầm dao lao vào loạn đả. Kết quả là Cương bị Hòa dùng dao phay chém 1 nhát trúng đầu.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Cường cũng đi xe máy quay lại chỗ Cương và Định đánh nhau. Xác định anh Cường “cùng hội, cùng thuyền” với Cương nên Hòa chặn xe và đuổi theo chém 1 nhát vào mạn sườn, gây thương tích.

Kết quả điều tra cho thấy, anh Cương may mắn thoát chết do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, song đã bị tổn hại 59% sức khỏe. Đối với anh Nguyễn Hữu Cường, sau thời gian điều trị cũng bình phục sức khỏe nhưng từ chối giám định thương tích.

Sau khi vụ án xảy ra, Bùi Quang Hòa nhanh chóng bị bắt giữ, điều tra và bị đưa ra xử lý trước pháp luật về tội “Giết người”, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP