Thế giới

Bị bỏ trong xe, hai em bé chết dưới trời nắng nóng

Hai đứa trẻ ở bang Texas - Mỹ đã chết sau khi bị cha mẹ bỏ trong xe hơi đóng kín ở điều kiện thời tiết nóng như thiêu cuối tuần qua

Theo Sở Cảnh sát TP Galveston, ông Abner Peña - cha của bé trai 1 tuổi - đã đến nhà hàng Mexico Los Lazos để làm việc vào khoảng 11 giờ trưa và bỏ bé lại trong chiếc xe Chevrolet Tahoe của gia đình. Khi người cha quay lại xe vào lúc 4 giờ chiều thì ông phát hiện ra đứa bé đã bất động.

Nhiệt độ ngoài trời khoảng 32,7 độ C lúc đứa bé được tìm thấy trong xe - ông Xavier Hancock, nhân viên Sở Cảnh sát TP Galveston, cho biết. Sau đó, em bé này đã được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Texas ở TP Galveston. Tại đây, các thầy thuốc thông báo bé đã chết.

Bé trai 1 tuổi đã chết sau khi bị bỏ trong xe hơi 5 tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng. Ảnh: FACEBOOK - TWITTER

Cùng ngày ở bang Texas, một đứa trẻ 4 tuổi cũng đã chết trong xe hơi ở TP Aubrey, cách TP Dallas 80km về phía Bắc, theo báo Dallas Morning News.

Báo này cho biết đứa bé trong tình trạng nguy kịch khi được một người thân trong gia đình phát hiện trong xe hơi. Sau đó, đứa bé này đã được chở gấp bằng máy bay về Trung tâm Y tế Nhi đồng Dallas nhưng không qua khỏi.

Nhiệt độ bên ngoài xe ở mức nóng hơn 36 độ C khi bé được phát hiện và trong thời điểm đó hầu như cả phía Bắc bang Texas đều trong mức nhiệt nóng như thiêu này. Không ai rõ đứa bé này đã ở trong xe bao lâu.

Cả hai vụ việc vẫn đang được nhà chức trách điều tra.

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP