Xã hội

Bí ẩn 19 chủ nhân bỏ ôtô xịn trong sới bạc khủng

Cơ quan chức năng Gia Lai chưa tìm ra chủ nhân thật sự của 19 chiếc ô tô trong vụ triệt phá sới bạc do Hùng "sida" tổ chức.

Đầu tháng 10/2019, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phát đi thông báo tìm chủ nhân của 19 chiếc xe ô tô đang bị tạm giữ tại hiện trường vụ án đánh bạc do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng "sida", 35 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) tổ chức bị triệt phá vào hồi tháng 3/2019.

Chân dung Hùng "sida".

Cụ thể, có 4 chiếc xe biển số 47A-242.88, 47C-143.06, 47A-197.56, 81A-038.20 xác minh tại địa phương nhưng chủ sở hữu vắng mặt, chuyển đi nơi khác, không xác định được nơi cư trú.

Có 15 xe biển số: 47A-187.92, 47A-040.85, 18A-079.85, 81M-5009, 48B-003.86, 81A-139.24, 81A-083.50, 81A-136.40, 81A-117.02, 81A-154.24, 81L-2073, 81A-003.11, 81B-011.51, 79A-071.99, 47A-012.87 chưa làm việc được với những người mua lại xe hoặc những người sử dụng xe do mua bán bằng giấy viết tay.

Những xe này không sang tên, không ghi giấy tờ gì nên không có thông tin người mua lại hoặc xác minh tại địa phương vắng mặt nên không mời lên làm việc được.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 31/3/2019, lực lượng chức năng Bộ Công an đã di chuyển từ TP. HCM đến thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để triệt phá sới bạc khủng do Hùng "sida" mở ra.

Hiện trường là 1 rẫy điều của người dân ở chân núi cách tỉnh lộ 670B khoảng hơn 1 km từ đường mòn hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe ô tô đi. Các đối tượng đã che bạt ở khu vực rộng khoảng 100 m2 để tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 300 triệu đồng vương vãi khắp nơi, nhiều vật dụng đánh bạc, gần 70 ôtô...

Nhiều con bạc bị bắt giữ tại hiện trường, trong đó có chủ sới bạc là Nguyễn Mạnh Hùng. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang chạy trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường sới bạc do Hùng mở ra.

Theo điều tra, Hùng là tay giang hồ "số má" nhất nhì khu vực Tây Nguyên, có nhiều tiền án. Hắn mở sòng bạc trong khu vực rừng núi, thu hút mỗi ngày hàng trăm người từ khắp các tỉnh thành như Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên và các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng... đến sát phạt.

Sòng bạc của Hùng hoạt động suốt ngày đêm, chủ yếu dưới hình thức xóc đĩa, mức ăn thua cực lớn, có khi lên đến hơn một tỷ đồng trên chiếu bạc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, số người chơi tại sòng bạc của Hùng có thể lên đến 400 - 500 người. Do địa hình hiểm trở nên nhiều con bạc đã ôm tiền bỏ trốn được.

Tác giả: Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP