Trong tỉnh

Bệnh viện TP Vinh tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con giáo dân xứ Hậu Thành

Vừa qua, nhân dịp Noel, bệnh viện đa khoa TP Vinh phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân giáo xứ Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Để bà con giáo xứ đón một giáng sinh an lành, nhiều niềm vui, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm khám sức khỏe cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tại giáo xứ Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hoạt động khám chữa bệnh của các bác sỹ trong đoàn thiện nguyện

Theo đó, ngày 23/12, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 bà con giáo dân giáo xứ Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 300 bà con giáo dân được khám chữa bệnh miễn phí

Để thực hiện chương trình, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đã góp mặt 24 bác sỹ, cán bộ, nhân viên; cùng các thiết bị Máy siêu âm, máy nội soi TMH, máy điện tim… Đoàn đã triển khai các hạng mục khám như Khám nội tổng quát, khám ngoại, khám Mắt, Tai Mũi Họng , Răng Hàm Mặt, siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, cấp thuốc,… với tổng chi phí hơn 50 triệu đồng.

Đợt này bệnh viện thành phố huy động 24 bác sỹ cùng nhiều máy móc hiện đại

Bà Hoàng Thị Tâm, 52 tuổi Hậu Thành 1 chi sẻ rằng: Tôi đau lưng, cơ thể mệt mỏi đã nhiều năm nay nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đi lại xa xôi nên tôi không có điều kiện đi khám sức khỏe. Đợt này có các bác sỹ bệnh viện đa khoa Thành phố vinh về đây, thật may mắn vô cùng, được các bác sỹ thăm khám tận tình mới biết rằng tôi bị nhiều bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng, rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp. chúng tôi còn được cấp nhiều thuốc và hướng dẫn cụ thể, đúng là 1 mùa giáng sinh hạnh phúc.

Nhiều bà con giáo dân lắng nghe đội ngũ bác sỹ tư vấn

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã tổ chức "Đêm hội giáng sinh 2018 - chào năm mới 2019" đầy ý nghĩa cho bà con nhân dân giáo xứ Hậu Thành, trao tặng 5 chiếc xe đạp và 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ này.

Sau khi khám bệnh, các giáo dân sẽ được cấp thuốc miễn phí

Bác sỹ CKII Phạm Văn Sơn, phó giám đốc bệnh viện ĐKTP Vinh chia sẻ: Hàng năm, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tổ chức từ 4 -5 lần chương trình từ thiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí theo nhiều chủ đề trọng điểm. Đây là hoạt động thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả, tạo điều kiện cho người dân được khám, chữa bệnh và phát hiện bệnh kịp thời; góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, chắc chắn rằng, bệnh viện sẽ tiếp tục mang nhiều chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện hơn nữa đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi người dân cơm chưa đủ ăn, áo còn chưa đủ mặc.

Tối cùng ngày, đêm hội Mừng Giáng sinh cũng được tổ chức để chung vui cùng bà con trong giáo xứ. Trong đêm hội 5 chiếc xe đạp cùng 30 suất quà cũng đã được trao cho học sinh khó khăn trong xứ

Trong năm qua, thực hiện đề án “Phát triển Bệnh viện Đa khoa TP Vinh giai đoạn 2016-2020”; phương án tự chủ đã được UBND tỉnh phê duyệt, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống khám, chữa bệnh toàn bệnh viện (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và chuyên môn KHKT) phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, toàn diện, đồng bộ tại tất cả các khoa, phòng.Chất lượng dịch vụ KCB được nâng cao rõ rệt, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.500 đến 1.600 bệnh nhân; số lượng người bệnh điều trị nội trú 600 bệnh nhân.Công suất sử dụng giường bệnh đạt 195%; số lần khám bệnh đạt 220%; tỷ lệ chuyển tuyến 1%; phẫu thuật cho 6.000 ca/năm.Mặc dù số lượng bệnh nhân phẫu thuật, can thiệp các kỹ thuật rất nhiều nhưng tỷ lệ tai biến xảy ra thấp (1/1000 ca) trong quá trình điều trị.

Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh hướng tới mục tiêu: Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng II, hoàn chỉnh với cơ cấu 500 giường bệnh; chất lượng bệnh viện đạt mức 3.8 hoàn chỉnh; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, từng bước xây dựng, hoàn thiện mô hình bệnh viện “thông minh” hiện đại và chuyên nghiệp; hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và đầu tư.

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP