Trong tỉnh

Bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định

Dù Sở Y tế Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh không được thu tiền quần áo người nhà vào thăm nuôi người bệnh, nhưng một số bệnh viện vẫn tiếp tục thu.

Người nhà bệnh nhân thuê quần áo tại kho đồ của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chiều 14-12 - Ảnh: DOÃN HÒA

Qua đường dây nóng báo Tuổi Trẻ, một số bạn đọc phản ảnh tình trạng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An thu tiền người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân.

Ngoài chi phí điều trị bệnh, theo người nhà bệnh nhân, việc phải đóng thêm những khoản tiền này là trái quy định, khiến họ phải lo thêm chi phí chăm sóc người bệnh.

Chiều 14-12, theo khảo sát của chúng tôi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nhiều người thân vào chăm nuôi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện này vẫn phải trả tiền thuê quần áo vàng với giá 15.000 đồng/ngày.

Chị T.T.N. (38 tuổi, quê huyện Thanh Chương) cho hay khi đưa chồng nhập viện điều trị tại khoa nội Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chị phải đóng tiền cọc 600.000 đồng để mượn quần áo, chăn màn, chiếu.

Hơn 10 ngày qua, chị N. còn phải thuê hai bộ áo vàng cho người nhà bệnh nhân thay phiên nhau vào chăm chồng.

"Khi làm thủ tục ra viện, tôi phải trả thêm 300.000 đồng vì mượn hai bộ quần áo vàng thăm nuôi người bệnh. Với gia đình tôi, đây là một số tiền lớn. Vì để có tiền đưa chồng đi viện, tôi phải vay mượn từ hàng xóm, người thân" - chị N. nói.

Việc ra vào thăm nuôi bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An theo giờ quy định bắt buộc, người thân phải mang thẻ thăm bệnh và mặc trang phục áo vàng dành cho người nhà.

Theo thông báo của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, người nhà bệnh nhân phải thanh toán phí lưu trú 15.000 đồng/người/ngày để bệnh viện có điều kiện duy trì liên tục các dịch vụ như vệ sinh bệnh viện, vệ sĩ, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải.

Cán bộ phòng quản lý chất lượng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho hay việc bệnh viện thu 15.000 đồng/người/ngày với người nhà bệnh nhân là phí lưu trú, không phải phí thuê quần áo vàng.

Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng vừa dừng việc thu phí tiền áo vàng người nhà bệnh nhân sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An.

Ông Nguyễn Hồng Trường - giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh - khẳng định từ trước đến nay bệnh viện không thu bất kỳ một khoản tiền nào với người nhà vào thăm nuôi bệnh nhân ở bệnh viện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thương - trưởng phòng kế hoạch - tài chính Sở Y tế Nghệ An - cho biết có tình trạng một số ít bệnh viện thu tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân như người dân phản ảnh.

Vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các bệnh viện không được thu tiền đối với người nhà vào thăm bệnh nhân dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân, thu tiền đi cầu thang máy, tiền đi vệ sinh...

“Trường hợp chi phí điện, nước, vệ sinh... được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường nằm điều trị tại bệnh viện chưa đủ chi phí, đề nghị các bệnh viện phải tính toán và đề xuất chi phí trong giá dịch vụ y tế để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt” - ông Thương nói.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: thu sai ,bệnh viện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP