Thế giới

Bệnh viện chìm trong nước lũ ở Mexico, nhiều bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Lũ lụt nghiêm trọng đã dẫn đến cái chết của 17 người, hầu hết là bệnh nhân COVID-19, tại một bệnh viện ở bang Hidalgo, miền Trung Mexico.

Cảnh sơ tán tại bệnh viện thị trấn Tula, bang Hidalgo, miền Trung Mexico. Ảnh: AP

Theo Reuters, nước lũ tràn vào bệnh viện nói trên sau khi sông Tula vỡ bờ vì đợt mưa xối xả kéo dài.

Thống đốc Hidalgo - Omar Fayad nói với truyền thông địa phương rằng đã có 17 người tử vong vì bệnh viện thị trấn Tula mất điện. 15 hoặc 16 người trong số đó là bệnh nhân COVID-19.

Hơn 40 bệnh nhân khác đã được sơ tán. Đánh giá ban đầu cho thấy khoảng 2.000 ngôi nhà đã bị hư hại do lũ lụt.

Trong hình ảnh được Thống đốc Fayad chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy các y tá đang nhanh chóng đưa bệnh nhân đến nơi an toàn khi nước lũ ngập đến đầu gối.

Một đoạn video khác cũng cho thấy các bệnh nhân - một số người phải đặt nội khí quản - được đưa lên xuồng cao tốc đi sơ tán.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã kêu gọi những người dân ở khu vực nguy cơ cao phải tìm nơi trú ẩn, đến những khu vực cao hơn hoặc đến nhà bạn bè, người thân. Ông nói: “Đã có mưa cực lớn ở Thung lũng Mexico và trời sẽ tiếp tục mưa.”

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP