Xã hội

Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tự tử

Bệnh nhân H. (28 tuổi) bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4, khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tử tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều nay 24/11, tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc.


Thời điểm trên, bệnh nhân Hồ Văn H. (28 tuổi, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4 khoa chấn thương rồi nhảy xuống tử tự. Bệnh nhân rơi từ tầng 4 xuống nền đất trong sự hoảng loạn của gia đình và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, bệnh nhân H. được đưa vào khoa cấp cứu.

Khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng - nơi bệnh nhân H. nằm điều trị.

Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Đức Thảo, là bệnh nhân nằm điều trị tại phòng 405 cùng bệnh nhân H. kể lại, thời điểm trên, bệnh nhân H. đang nằm chuyền, bất ngờ bật dậy lao ra phía sau phòng. Lúc này, bố mẹ bệnh nhân H. đã ngăn lại nhưng bệnh nhân tiếp tục lao ra phía trước cửa phòng, đến khu vực cửa sổ rồi nhảy xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, không thể kịp ngăn cản.

Khu vực cửa sổ tầng 4 - nơi bệnh nhân H. lao ra nhảy xuống tự tử.

Liên quan sự việc, theo các bác sỹ tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân H. bị bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 19/11 do tự chặt tay. Đây là lần thứ 2 bệnh nhân H. nhập viện điều trị do tự chặt tay của mình.

Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H. sau sự việc.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP