Trong nước

Bênh anh trai, đánh chết người nhà thông gia

Ông Cõn uống rượu vào thường hay chửi bới gia đình bên vợ nên bị họ hàng đến dằn mặt. Thấy vậy, Chuốt (em trai ông Cõn) đến bênh anh, sau đó cầm gậy đánh chết một người bên nhà thông gia.

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” và tuyên phạt Phạm Văn Chuốt, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình 13 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Cõn (thành phố Ninh Bình) mỗi khi uống rượu say thường chửi bới gia đình, tổ tiên họ hàng nhà vợ. Thấy vậy, ngày 21/10/2015, Vũ Quang Tuyển (SN 1981), Đỗ Văn Thuyên (SN 1992), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1984) (đều là anh em họ, trú tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư) đến nhà ông Cõn nói chuyện, dằn mặt ông này.

Lúc này, Phạm Văn Chuốt ở gần nhà ông Cõn đến đuổi nhóm anh Tuyển, Thuyên, Hùng ra khỏi nhà, hai bên xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hùng cầm dao chém vào lưng Chuốt. Thấy em bị đánh, ông Cõn vào nhà cầm dao, gậy sắt ra ứng cứu thì bị bị Tuyển giữ lại.

2 1473699138902
Bị cáo Phạm Văn Chuốt lĩnh án 13 năm tù

Phạm Văn Thiên (con ông Cõn) xông tới cầm xẻng đánh vào mặt anh Tuyển. Thiên định đánh cái thứ 3 thì bị Hùng lao tới chém 2 nhát vào má và tay. Bị Hùng chém, Chuốt cầm gậy gỗ đuổi đánh nhưng không gặp. Quá búc xúc, Chuốt cầm gậy vụt mạnh vào đầu anh Tuyển khiến anh này tử vong.

Tại phiên toàn, Phạm Văn Chuốt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX tuyên bị cáo 13 năm tù tội “Giết người”, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 130 triệu đồng. Các đối tượng có liên quan đều đã bị xét xử ở các phiên tòa trước và xử phạt hành chính.

Tác giả bài viết: Thái Bá

  Từ khóa: họ hàng ,gia đình ,sau đó

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP