Nhà đẹp

Bên trong ngôi nhà nơi lãnh tụ Cuba Fidel Castro sinh ra

Tờ Topdreamer vừa giới thiệu những hình ảnh về ngôi nhà nơi lãnh tụ Cuba Fidel Castro sinh sống thời niên thiếu.

Lãnh tụ Fidel Castro tên thật là Fidel Alejandro Castro Ruz, sinh ngày 13/8/1926, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc cách mạng Cuba. Truyền hình quốc gia Cuba mới đây vừa đưa tin, đồng chí Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90.

Ngôi nhà nơi lãnh tụ Cuba Fidel Castro sinh sống thời niên thiếu đã được tái hiện lại trong một bảo tàng ở Biran, Mayarí, tỉnh Holguín, Cuba. Phí vào thăm ngôi nhà trong bảo tàng này là 10 USD/người.

Đây là ngôi nhà mà lãnh tụ Fidel Castro và em trai mình đã sinh ra.

Trong hình là chiếc giường nơi đồng chí Fidel Castro được sinh ra và chiếc nôi của Castro ngủ.

Ngôi nhà này ban đầu được cha của Fidel Castro xây dựng vào năm 1915 để trồng mía. Sau đó, con đường đến Santiago de Cuba chạy khu đất này nên cha của Fidel Castro đã xây dựng cả một đấu trường đá gà, khách sạn, bưu điện, cửa hàng và quán rượu tại đây.


Bồn rửa có màu xanh ngọc tuy đã cũ xong vẫn giữ được nguyên hiện trạng.

Bồn tắm được giữ sạch sẽ, sáng sủa.

Ngôi nhà của Fidel Castro ban đầu đã bị phá hủy bởi trận hỏa hoạn vào năm 1954, nhưng một bản sao sau đó được xây dựng vào năm 1974.

Hiện, ngôi nhà được mở cửa cho mọi người tham quan giống như một bảo tàng.

Bàn bi-a để giải trí.

Khu phòng tiếp khách của gia đình.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP