Xã hội

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên suối

Bé trai sơ sinh nặng 2,8 kg bị bỏ rơi bên bờ suối ở Quảng Trị, trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được chính quyền thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Chiều 24-3, ông Hồ Văn Pườm- Chủ tịch UBND xã A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 2,8 kg bị bỏ rơi bên bờ suối cạn, trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một phụ nữ trú tại thôn A Bung nghe tiếng trẻ em khóc bất thường bên bờ suối cạn. Khi đến nơi người phụ nữ này phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nên lập tức gọi người dân và trưởng thôn A Bung đến hiện trường. Bé trai sơ sinh sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã A Bung để chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 2,8 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Hiện, UBND xã A Bung đang thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Tác giả: Đ. Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP