Nhân ái

Bé trai mới sinh ra đã phải chịu nhiều đớn đau

Chào đời chưa được bao lâu, cơ thể non nớt của bé Nguyễn Văn Minh Ngọc đã phải trải qua những đau đớn đầu đời vì cùng lúc bị nhiều bệnh tật giày vò.

Do sức khoẻ không ổn định nên bé Nguyễn Văn Minh Ngọc chưa thể được phẫu thuật như chỉ định. Ảnh: Kim Ngân

Tháng 4.2020, Minh Ngọc chào đời, bố mẹ con hạnh phúc biết bao. Nhưng thật chua xót vì 36 tiếng sau khi lọt lòng mẹ, con được phát hiện mắc cùng lúc các bệnh: Tim hở thông liên thất, phình đại tràng bẩm sinh, tắc tuyến lệ.

Anh Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1981) - bố của Minh Ngọc - cho biết, con được chỉ định đợi đến khi tròn 1 tháng tuổi sẽ làm phẫu thuật. Nên ngày 5.6 vừa qua, gác lại công việc trên quê, anh Thuỷ bắt xe xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để ký giấy mổ cho con. Nhưng éo le thay, sáng ký giấy để mổ thì đến chiều khi kiểm tra lại, nhịp tim của Minh Ngọc không ổn định nên cuộc phẫu thuật đành phải hoãn. Đến giờ, vợ chồng anh Thuỷ cũng chưa biết ngày nào con mới có thể được làm phẫu thuật. “Giờ vợ chồng tôi chỉ biết chờ đợi. Thương và nhớ con lắm, nhưng tôi phải về quê lo chuyện đồng ruộng rồi hai đứa nhỏ ở nhà nữa. Mùa vụ xong, tôi lại tiếp tục xin đi phụ hồ kiếm tiền mong có thể lo được phần nào kinh phí chạy chữa cho con” - anh Thuỷ xúc động nói.

Ông Hoàng Văn Hà - nguyên trưởng khu Đồng Phai - cho hay, gia đình anh Thuỷ trước có 4 khẩu, là hộ cận nghèo của địa phương, giờ thành 5 khẩu, con út lại đi viện từ lúc sinh ra nên mọi thứ rất khó khăn với hai vợ chồng.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Nguyễn Văn Minh Ngọc xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bố của con là Nguyễn Xuân Thuỷ, SĐT: 0383 221 399; địa chỉ: Khu Đồng Phai, xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP