Pháp luật

Bé trai 9 tuổi bị bố bạn học bóp miệng đổ thuốc sâu vào mồm

Ngày 22-9, tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động, truy tố đối với bị can Sùng Mí Cáy (36 tuổi, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú) về tội giết người.

Do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là con mình hay bị bạn học là cháu Sùng Mí Sình (9 tuổi) đánh, nên khoảng 11h30 ngày 11-10-2016, Sùng Mí Cáy đã lấy chai thuốc trừ sâu rồi bóp mồm cháu Sính bắt uống.

Mặc dù được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng cháu Sình vẫn không qua khỏi và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị can Sùng Mí Cáy tại phiên tòa xét xử lưu động.

Tại phiên tòa, Cáy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng không thành khẩn về hành vi dùng tay bóp mồm nạn nhân bắt uống, mặc dù đã có rất nhiều nhân chứng chứng kiến.

Được biết, Sùng Mí Cáy đã có 1 tiền án về hành vi mua bán trẻ em, bị tòa án nhân dân tỉnh tuyên án 13 năm tù giam và vừa ra tù tháng 1-2013.

Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án, cùng với những tình tiết tăng nặng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sùng Mí Cáy 18 năm tù giam.

Tác giả: Nguyễn Lân - Lương Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: tội danh ,giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP