Trong nước

Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bình sữa vẫn còn ấm

Một cháu bé sơ sinh vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi cạnh quốc lộ 1A, trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.


Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Bạc Liêu được người dân phát hiện vào sáng ngày 9/1.

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), khoảng 5h sáng ngày 9/1, nhiều người dân ở ấp Cái Tràm A1 khi đi tập thể dục trên tuyến quốc lộ 1A phát hiện một chiếc giỏ xách trông khá bất thường.

Khi người dân đến xem thì bất ngờ thấy bên trong có một bé sơ sinh vẫn còn sống. Trong chiếc giỏ còn có một số đồ dùng như tã, quần áo,… và một bình sữa còn hơi ấm.

Ngay sau đó, người dân đã báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Qua ghi nhận ban đầu, đây là một bé gái nặng hơn 3 kg, có thể chỉ mới được vài ngày tuổi. Cơ quan chức năng đang tìm hiểu cha mẹ của cháu bé là ai và vì sao lại bỏ rơi cháu.


Một người dân tạm thời nuôi dưỡng cháu bé bị bỏ rơi.

Sau khi ngành chức năng lập biên bản vụ việc, tạm thời cháu bé được giao cho một hộ dân ở địa phương nuôi dưỡng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm nhân thân của cháu để có hướng xử lý.

Tác giả bài viết: Huỳnh Hải

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP