Giáo dục

Bé gái tử vong tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn

Đang được người giữ trẻ cho ăn cháo, bé gái 9 tháng tuổi tím tái, tử vong sau đó dù được đưa đến bệnh viện.

Ngày 24/9, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) và các ngành chức năng khám nghiệm tử thi bé gái 9 tháng tuổi, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Gia đình nạn nhân chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cháu bé. Ảnh: Tuyết Ngyễn.

Theo điều tra ban đầu, cha mẹ của cháu bé từ Quảng Bình vào Sài Gòn làm công nhân, hàng ngày gửi con cho bà Nguyễn tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, trông coi.

Chiều hôm qua, bà Nguyễn cho bé gái ăn cháo, một lúc bé có biểu hiện bị sặc, tím tái. Sơ cứu không thành công, bà Nguyễn đưa bé đến bệnh viện quận Thủ Đức nhưng cháu Phương đã tử vong.

UBND phường Bình Chiểu cho biết, bà Nguyễn nhận giữ 3 bé tại nhà riêng. Theo quy định, cơ sở giữ trẻ từ 6 cháu trở lên mới phải xin giấy phép.

* Tên bảo mẫu đã thay đổi.

Tác giả: Tuyết Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP