Xã hội

Bé gái bị bỏ trước cửa nhà dân giữa khuya

Người phụ nữ trùm kín mặt bỏ lại bé gái khoảng 3 tháng tuổi trước cửa nhà dân rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Sỹ Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), cho biết xã đã thông báo tìm thân nhân của bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 23h ngày 13/3, UBND xã Tâm Thắng nhận được phản ánh của bà Phạm Thị Thoa (ngụ thôn 4, xã Tâm Thắng) về việc một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà. Thời điểm này, bé gái sức khỏe tốt, được bỏ trong túi xách ca rô, không có giấy tờ kèm theo.

Bé gái bị bỏ trước nhà dân. Ảnh: T.T.

Qua trích xuất camera, bà Thoa phát hiện một phụ nữ mang khẩu trang kín mặt, bế bé gái đặt trước cổng nhà rồi bỏ đi.

Ông Nguyễn Sỹ Ánh đề nghị người thân của bé gái liên hệ trực tiếp UBND xã để nhận lại cháu.

“Hiện bé đang được gia đình bà Thoa chăm sóc. Nếu sau 7 ngày không có ai tới nhận cháu, chính quyền sẽ làm khai sinh và thủ tục nhận con cho người có nhu cầu”, ông Ánh nói.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP